♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

PHONG TRÀO FOCOLARE

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Sứ Ðiệp ÐTC Gioan Phaolô II gửi phong trào Focolare

 Sứ Ðiệp ÐTC Gioan Phaolô II gửi phong trào Focolare (Phong Trào Tổ Ấm): ÐTC mong ước phong trào Focolare (Tổ Ấm) dấn thân góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội và trên thế giới.

 (Radio Veritas Asia 7/12/2003) – Ngày 7 tháng  12 năm 2003, ngày áp Lễ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Phong Trào Tổ Ấm (Focolare) mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Nhân dịp nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi đến chị Chiara Lubich, người sáng lập Phong Trào Tổ Ấm, một sứ điệp để cám ơn và khuyến khích phong trào trong công việc xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội. Ðược biết, phong trào Tổ Ấm còn được gọi là là “Công Việc của Mẹ Maria” (Opera di Maria). Ðây mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn sứ điệp như sau:

 Kính gởi chị Chiara Lubich, sáng lập viên phong trào Tổ Ấm ( Focolare).

 Ngày 7 tháng 12 (năm 2003), áp lễ trọng kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, phong trào Tổ Ấm mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Trong dịp nầy, tôi vui mừng gởi đến Chị những tâm tình mừng lễ và thân ái của tôi và nói lên sự gần gủi  thiêng liêng của tôi với Ðại Gia Ðình thiêng liêng nầy, đã được phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới.

 Một  cách đặc biệt, với tâm tình biết ơn, Tôi muốn gởi lời chào Chị, là người sáng lập phong trào Tổ Ấm nầy. Thật vậy, “Công Việc của Mẹ Maria” đã được khai sinh với việc tận hiến đặc biệt cho Thiên Chúa, mà Chị đã thực hiện tại Trento, vào cuối năm 1943, và kể từ đó “Công Việc  của Mẹ Maria”  càng ngày càng phát triển và trọn vẹn hướng về Tình Yêu Thiên Chúa và việc phục vụ cho sự hiệp nhất trong giáo hội và trong thế giới.

 Trong sự hòa hợp với Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, — tôi nghĩ đặc biệt đến Công Ðồng Vatican II và đến thông điệp “Ecclesiam suam” (Giáo Hội Chúa) của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, là Ðức Phaolô VI —  những thành viên nam nữ của Phong Trào Tổ Ấm đã trở thành những tông đồ của đối thoại như là con đường ưu tiên để cổ võ sự hiệp nhất: đối thoại bên trong Giáo Hội, đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn, và đối thoại với những kẻ không tin.

 Trong suốt 60 năm qua, thật có biết bao thay đổi xã hội nhanh chóng và gây đảo lộn, đã ghi dấu sinh hoạt thế giới! Nhân loại càng ngày càng tùy thuộc vào nhau nhiều hơn và, vì theo đuổi những lợi lộc chóng qua, mà bỏ quên những giá trị riêng quy hướng về điều lý tưởng. Và bây giờ nhân loại đang gặp nguy hiểm thấy mình như “không còn linh hồn nữa”, nghĩa là  không còn nguyên tắc căn bản thống nhất mọi dự án và hành động.

 Tôi đặc biệt nghĩ đến đại lục Âu Châu đã có hai ngàn năm theo truyền thống kitô. Vào khởi đầu ngàn nămmới, thật khẩn thiết có bổn phận phải dấn thân lần nữa từ phía các tín hữu, để đáp lại những thách thức của công việc tái rao giảng tin mừng. Trong cái nhìn nầy, một vai trò quan trọng được trao phó cho các Phong Trào giáo hội, trong số nầy vai trò của Phong Trào Tổ Ấm chiếm chổ nổi bật. Trung thành với những hành động của Chúa Thánh Thần, những phong trào mới trong giáo hội là hồng ân quý giá cho Giáo Hội; giáo hội khuyến khích các phong trào nầy và mời gọi các phong trào chu toàn vai trò tiên tri dưới sự hướng dẫn của các Chủ Chăn, để xây dựng toàn thể gia đình Dân Chúa.

 Khi hiệp ý với lời tạ ơn chung dâng lên  Thiên Chúa, vì những công việc cao cả Ngài đã thực hiện trong 60 năm qua, tôi xin phó thác những thành viên của phong trào “Công Việc của Mẹ Maria”, và nhiều hoạt động họ đang thực hiện  cho việc bảo vệ hiền mẫu của Mẹ Maria rất thánh. Tôi khuyến khích tất cả hãy trung thành theo Chúa Kitô và cùng với Người ôm lấy mầu nhiệm Thập Giá, để cộng tác vào việc cứu rỗi thế gian, qua việc dâng hiến chính đời sống mình.

 Với những tâm tình như vậy, tôi chân thành ban Phép lành Tòa Thánh cho Chị, cho những cộng tác viên của chị và cho toàn thể phong trào Tổ Ấm.

 Từ Vatican ngày 4 tháng 12 năm 2003.

n Ký : Gioan Phaolô II

 Ðó là những lời ÐTC cho chị Chiara Lubich, sáng lập viên Phong Trào Tổ Ấm. Trước khi gởi sứ điệp nầy, thì vào ngày 27 tháng 11 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã gởi một sứ điệp cho  các vị giám mục, bạn của Phong trào Tổ Ấm, đang tham dự  Ðại Hội Ðại Kết lần thứ 22, tại Roma. Cuộc họp đại kết nầy lẽ ra đã được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vì những vụ nổ bôm khủng bố, nên phải dời về  Rocca di Papa, gần Roma, Italia.

 ÐTC đã viết như sau trong sứ điệp cho các giám mục, bạn của Phong trào Focolare:

 ”Chương trình của cuộc gặp gỡ hằng năm của chư huynh được tập trung vào câu Kinh Thánh:”Tất cả anh em là một trong Chúa Giêsu Kitô” (Gal 3, 28). Ðây là một chủ đề hết sức thời sự; chủ đề nầy có thể cung cấp câu trả lời thích đáng cho những vấn đề trầm trọng trên thế giới ngày nay.

 Ước chi Ðại Hội nầy củng cố chư huynh trong dấn thân Ðại Kết và làm cho tiến mau hơn trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất hoàn toàn mà Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Thiên Chúa Cha, và là sự hiệp nhất mà Chúa đã hy sinh mạng sốngmình để thực hiện!

 Chư Huynh biết rõ như thế nào sự hiệp nhất những người Kitô là điều tâm tư tôi rất quan tâm, và biết rõ như thế nào, ngay từ  khởi đầu triều giáo hoàng, tôi đã luôn luôn chú ý về vấn đề nầy.

 Thưa chư huynh rất thân mến trong hàng giám mục, tôi xin lặp lại nơi đây những gì mà tôi đã viết cho Phiên Họp Khoáng Ðại mới đây của Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô, như sau:  “Sức mạnh của tình yêu thôi thúc chúng ta tiến đến gần nhau, và giúp chúng ta có thái độ lắng nghe, đối thoại, trở lại và canh tân (x. sắc lệnh về Hiệp Nhất số 1). Và tôi cũng đã viết như sau: “Chỉ một linh đạo đại kết sâu xa, được sống thực hành trong sự vâng phục Chúa Kitô và trong sự sẵn sàng hoàn toàn lắng nghe những gợi ý của Chúa Thánh Thần, (chỉ một linh đạo đại kết như thế) mới giúp chúng ta hăng hái sống thời kỳ chuyển tiếp nầy, trong đó chúng ta phải tính sổ về những thành đạt cũng như những thất bại gặp phải, về những ánh sáng cũng như những bóng tối của cuộc hành trình tiến đến sự hòa giải”.

 Quý vị và các bạn thân mến, qua hai sứ điệp được trích lại trên đây, chúng ta thấy ước muốn của ÐTC cho Phong Trào Tổ Ấm phải góp phần xây dựng sự hiệp nhất giữa những người Kitô như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

(Ðặng Thế Dũng)

Nguồn: http://vntaiwan.catholic.org.tw/03news/vnews755.htm

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

1 comments

Viết một bình luận