♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Focolare tháng 6/2020

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời sống tháng sáu 2020

 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Mat-thêu 10, 40)

 Tin mừng Mát-thêu trong chương này kể lại việc Chúa Giêsu chọn mười hai môn đệ và sai các ông đi rao giảng sứ điệp của Người.

 Các ông được kể tên từng người một, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ cá nhân của các ông với Thầy mình, sau khi đã theo Người từ bước đầu sứ mạng của Người. Các ông đã biết đường lối của sứ mạng đó, nhất là đã gần gũi các bệnh nhân, những kẻ tội lỗi và những người bị coi là bị qủy ám; tất cả những người bị loại trừ, bị phủ nhận phải tránh xa. Chỉ sau khi cho thấy những dấu hiệu cụ thể này của lòng yêu thương đối với dân chúng, chính Chúa Giêsu mới sẵng sàng rao giảng rằng Nước Thiên Chúa đã gần.

 Như thế các Tông đồ được sai đi nhân danh Chúa Giêsu, như những “sứ giả” của Người và qua các ông người ta đón tiếp chính Chúa Giêsu .

 Thường những nhân vật quan trọng trong Kinh thánh được chính Thiên Chúa viếng thăm, qua thái độ mở rộng tâm hồn trước một người khách bất ngờ, không dự liệu trước.

 Ngày nay cũng thế, nhất là trong những nền văn hóa còn nhấn mạnh ý nghĩa cộng đoàn, người khách được kính trọng cả khi không được biết trước và người ta chuẩn bị một chỗ tốt nhất cho người đó.

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” 

 Chúa Giêsu chỉ dạy cho mười hai tông đồ: họ phải ra đi, chân trần và với ít hành trang: một cái bị nhẹ, chỉ một cái áo choàng… Các ông phải để cho mình được đối đãi như những người khách, sẵn sàng chấp nhận sự chú ý của người khác với lòng khiêm tốn; các ông phải săn sóc và gần gũi những người nghèo và mang đến cho mọi người ơn an bình. Như Chúa Giêsu, các ông phải kiên nhẫn khi bị hiểu lầm và bách hại, chắc chắn là mình được Chúa Cha thương yêu giúp đỡ.

 Theo cách đó người nào gặp được các ông sẽ có thể thực sự cảm nhận sự ân cần của Thiên Chúa.

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

 Là môn đệ, tất cả các tín hữu Kitô đều có sứ mạng làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa mà họ đã gặp, trước là bằng cuôc sống, sau đó cũng bằng lời nói, vì họ đã trở thành một thực tại vui mừng cho nhiều người, cho tất cả mọi người. Và bởi vì họ đã gặp được sự đón tiếp nơi Thiên Chúa, mặc cho sự yếu ớt của họ, thì chứng tá đầu tiên chính là sự đón tiếp nồng hậu đối với người anh em.

 Trong một xã hội thường bị đánh dấu bởi việc kiếm tìm thành công và tự quản ích kỷ, thì các tín hữu Kitô được kêu gọi tỏ ra cho nguời ta thấy vẻ đẹp của tình huynh đệ là nhận biết nhu cầu của mỗi người và thể hiện tinh thần hỗ tương.

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

 Về việc đón tiếp theo Tin mừng, Chị Chiara Lubich đã viết như sau: “[…] Chúa Giêsu đã chỉ cho ta thấy tình yêu đón nhận hoàn toàn của Chúa Cha trên trời đối với mỗi người chúng ta và tình yêu chúng ta phải đón nhận nhau. […] Vậy chúng ta hãy tìm  cách sống Lời này trước hết trong gia đìnhchúng ta, trong các hội đoàn, các cộng đoàn, các nhóm làm việc, bằng cách loại bỏ trong ta sự xét đoán, thái độ kỳ thị, phòng ngừa, sự oán giận, thái độ không khoan dung dễ dàng và thường có đối với người nọ người kia, làm nguội lạnh và tổn thương những quan hệ con người và ngăn cản lòng thương yêu nhau bằng cách ngăn chặn lại như sét rỉ. […] Sự tiếp đón người khác, người khác với mình, làm nền tẩng cho tình yêu Kitô. Đó là điểm khởi đầu, bước đầu để xây dựng nền văn hoá tình thương, nền văn hóa hiệp thông, mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta thực hiện nhất là ngày nay.”

                                                                                                                Letizia Magri

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận