♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Thánh Phêrô Canisiô (27/4)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Linh Mục và Tiến Sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ
 Thánh Phêrô Canisiô sinh năm 1521 tại Nijmegen, nước Hà Lan, trong một gia đình danh giá. Lớn lên, ngài được gia đình gửi đi học tại Kohl, nước Đức. Nghe nói về cha Phêrô Favre là một linh mục thánh thiện, ngài tìm đến gặp, rồi tập Linh Thao và vào Dòng Tên năm 22 tuổi. Ngay sau đó, ngài được coi là một thủ lãnh của giới Công Giáo tại thành phố Kohl, đương đầu với những người muốn lập một Hội Thánh ly khai. Ngài thụ phong linh mục năm 25 tuổi, và năm sau tham dự Công Đồng Trentô với tư cách là nhà thần học của Hồng Y Tổng Giám Mục Augsburg, miền Nam nước Đức.
 Năm 1548, ngài được thánh Inhaxiô gọi về Rôma để hoàn tất chương trình huấn luyện.
 Năm 1549, ngài được gửi đến đại học Ingolstadt, miền Nam nước Đức. Từ đây, ngài đã đi qua hầu như cả miền Nam nước Đức, miền Bắc Thụy Sĩ, toàn nước Áo, nước Séc và nước Ba Lan, để củng cố đức tin Công Giáo bị lay động vì không được nuôi dưỡng mà lại bị tấn công do các luồng tư tưởng ly khai. Ngài đã soạn bộ Giáo Lý thời danh trong Hội Thánh, có ảnh hưởng khắp nơi cho đến Công đồng Vaticanô II. Để đào tạo hàng lãnh đạo Công Giáo về đạo cũng như về đời, ngài thiết lập 20 học viện khắp nơi, làm môi trường huấn luyện về giáo lý và đức hạnh Công Giáo. Nhờ vậy, nhiều vùng đã đứng vững trong đức tin, và phong trào canh tân lớn mạnh trong Hội Thánh.
 Ngài qua đời tại Fribourg, nước Thụy Sĩ, ngày 21 .12.1597. Ngài được Đức Thánh Cha Piô XI tuyên thánh và ban danh hiệu thánh sư năm 1925. Cùng với thành Bôniphaxiô, ngài được gọi là ‘Tông đồ nước Đức’.

(Theo Phụng Vụ Dòng Tên)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận